“Đôi bạn cùng lùi”!

Thứ sáu, 18/08/2017 12:00

Từ đầu tháng 8 đến nay, CATP Huế (TT-Huế) liên tiếp nhận được tin báo của nhiều người trên địa bàn bị mất cắp xe máy. Chị Nguyễn Thị Th. (trú đường Dương Văn An, P. Xuân Phú, TP Huế) sau khi đi làm về, vừa dựng xe Lead trước nhà để mở cổng, khi quay lại thì chiếc xe đã “biến mất”. Theo chị Th., khu vực chị ở nhà cửa san sát, lúc đó có rất đông người dân ngồi phía trước nhà nhưng hành động dắt trộm xe của kẻ gian quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.

Tương tự, em Nguyễn Thị Song H. (sinh viên đang theo học tại Huế, ở trọ trên đường Duy Tân, P. An Cựu, TP Huế) vừa đi học về, dắt xe máy hiệu Lead của mình vào trước phòng trọ, lát sau quay ra thì xe đã “không cánh mà bay”. Theo H., lúc đầu em cứ nghĩ các bạn ở cùng dãy phòng trọ đưa đi cất giấu đâu đó nhưng không ngờ kẻ gian lấy trộm. Một bị hại khác đến cơ quan CA khai báo, vừa đi làm về, chiếc xe máy hiệu Air Balde dựng ở sân nhà, có khóa cổ nhưng một lát sau quay ra thì không còn. Chỉ trong một thời gian ngắn, CATP Huế tiếp nhận 10 đơn trình báo của người dân về việc bị mất cắp xe máy, trong đó, chủ yếu là xe tay ga. Thực tế này khiến người dân rất lo lắng.

Trần Anh Tuấn                               ---                                          Lê Văn Tiêu    

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, nhiều mũi TS của CATP Huế được tung ra khắp địa bàn để truy tìm đối tượng. Sau nhiều ngày “theo chân” một số đối tượng nghi vấn, CA thấy nổi lên Trần Anh Tuấn (1992, trú xã Minh Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đang đi phụ thợ hồ ở Huế và Lê Văn Tiêu (1991, trú P. An Tây, TP Huế). Trong đó, Tiêu đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” vừa ra tù vào cuối năm 2016. Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, thời gian gần đây, Tuấn và Tiêu thường gửi xe Air Blade, xe Lead... vào bến xe ở Sài Gòn và vào trong đó có người nhận hàng. Khi bị triệu tập làm việc, tại cơ quan CA, Tuấn và Tiêu thừa nhận những xe máy mà 2 đối tượng gửi theo đường xe khách là do lấy trộm ở Huế. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ trộm xe trên địa bàn TP Huế. Quá trình khám xét, CATP Huế đã thu giữ nhiều công cụ dùng để phá khóa xe và 4 xe máy là tang vật của vụ án mà chúng chưa kịp tiêu thụ.

Đối với số xe sau khi trộm được, chúng bán với giá 4-6 triệu đồng/chiếc cho một số đối tượng ở TPHCM. Tại cơ quan CA, Tuấn khai đi làm phụ thợ hồ, còn Tiêu làm công nhân. Trong một lần tình cờ gặp nhau trên xe buýt, Tuấn - Tiêu nhanh chóng làm quen, rồi kết bạn. Cả hai đều có chung suy nghĩ “lao động quá vất vả nhưng tiền kiếm không được bao nhiêu”. Từ đó, cả hai lên kế hoạch, nảy sinh ý định trộm cắp xe máy. Tiếp đó, chúng lên mạng rồi đặt mua vam phá khóa, mũi kéo dùng để phá khóa cổ xe máy. Có “đồ nghề” trong tay, bất kể ban ngày hay ban đêm, những lúc rảnh, Tuấn chở Tiêu bằng xe máy “rảo” trên các nẻo đường và chỉ cần ai sơ hở trong chốc lát thì chúng ra tay lấy trộm. Tổng giá trị 11 xe máy mà Tuấn và Tiêu trộm cắp được cơ quan chức năng định giá 230 triệu đồng.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Anh Tuấn và Lê Văn Tiêu về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.LAN